Tình hình chiến sự Syria mới nhất: Nga từ chối gây sức ép để Syria dừng không kích Aleppo

authorTuyết Anh 07:16 01/05/2016

(VietQ.vn) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất đưa tin, 'Nga từ chối gây sức ép để Syria dừng không kích Aleppo'; 'Mỹ bất ngờ đổ quân khống chế khu vực'

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Nga từ chối gây sức ép để Syria dừng không kích Aleppo

Theo Vietnamplus, Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/4 cho biết Moskva sẽ không đề nghị chính quyền Syria dừng các cuộc không kích tại thành phố Aleppo, thành phố đang bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với quân ly khai trong tuần qua.

"Không, chúng tôi sẽ không gây sức ép lên Damascus bởi cần phải hiểu rằng những gì xảy ra ở Aleppo là một phần trong cuộc chiến chống lại khủng bố," thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói với hãng tin Interfax.

Cảnh đổ nát tại Aleppo sau các cuộc giao tranh trong tuần qua, theo tình hình chiến sự Syria mới nhấtCảnh đổ nát tại Aleppo sau các cuộc giao tranh trong tuần qua, theo tình hình chiến sự Syria mới nhất

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 28/4 hối thúc Nga và Mỹ gây sức ép với các bên đối địch ở Syria nhằm ngừng giao tranh và bảo đảm một cuộc điều tra đáng tin cậy về các cuộc không kích trúng vào một bệnh viện ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Trong một tuyên bố, ông Ban Ki-moon lên án mạnh mẽ vụ oanh tạc vào một bệnh viện ở thành phố Aleppo, đồng thời nhấn mạnh tấn công nhằm vào dân thường là hành vi vi phạm luật nhân đạo “không thể bào chữa được.” 

Mỹ cũng lên án mạnh mẽ vụ không kích nhằm vào bệnh viện trên, đồng thời hối thúc Nga kiềm chế chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ít nhất 27 người, trong đó có 14 bệnh nhân, 1 bác sỹ và 3 trẻ em, đã thiệt mạng khi các trận không kích trong đêm 27/4 trúng vào bệnh viện Al-Quds được Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF) hỗ trợ. Nhiều nguồn tin cho rằng quân chính phủ đứng sau cuộc không kích vào bệnh viện này và giết chết vị bác sĩ cuối cùng còn ở Aleppo.

Mỹ bất ngờ đổ quân khống chế khu vực chiến lược đông bắc Syria

Dân Trí dẫn nguồn tin từ hãng tin quốc gia SANA, Bộ Ngoại giao Syria vừa bày tỏ quan ngại trước thông tin về việc 150 quân nhân Mỹ đã đặt chân đến tỉnh al-Hasakah của nước này. Hôm 28/4, nguồn tin của cơ quan thông tin người Kurd ở Syria tuyên bố rằng, 150 người đầu tiên trong số 250 lính Mỹ đã đổ bộ xuống thị trấn Rmelan, thuộc tỉnh al-Hasakah, hiện do người Kurd kiểm soát. Theo nguồn tin, trong số đó có các huấn luyện viên và nhân viên tình báo.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/4 đã công bố quyết định gửi thêm 250 quân đến giúp các đồng minh địa phương trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS), nhằm giải phóng và giữ vững được thành trì chính của IS ở Syria là thành phố Raqqa.

Tin tức mới cập nhật về tình hình chiến sự Syria đưa tin Mỹ bất ngờ đổ quân khống chế khu vực chiến lược đông bắc SyriaTin tức mới cập nhật về tình hình chiến sự Syria đưa tin Mỹ bất ngờ đổ quân khống chế khu vực chiến lược đông bắc Syria

Theo Lầu Năm Góc, lực lượng binh sĩ bổ sung sẽ giúp các tay súng người Kurd đạt được mục đích củng cố và mở rộng thành công của chiến dịch quân sự tại Syria. Tuy nhiên, những người lính Mỹ sẽ không tham chiến với IS, mà chỉ tham gia đào tạo lực lượng địa phương.

Việc ông Obama gửi thêm quân đến Syria được coi là một bất ngờ bởi chỉ vài ngày trước đó, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố trước báo giới rằng, việc triển khai quân bộ binh của Anh hay Hoa Kỳ để tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Syria sẽ là một sai lầm trầm trọng.

Quân đội Syria quyết giải phóng toàn bộ tuyến tiếp tế tại Aleppo

Báo Kiến Thức dẫn nguồn tin từ hãng Fars (Iran) đưa tin, quân đội Syria thực hiện giai đoạn đầu của chiến dịch quy mô lớn ở khu vực phía Đông Nam và Nam tỉnh Aleppo nhằm khôi phục an ninh cho các tuyến đường tiếp tế của lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus vốn được triển khai tại phía nam tỉnh.Cụ thể, binh sĩ Syria đã tấn công vào các trại tập trung của Ahrar al-Sham, Harakat Nouriddeen al-Zinki và Mặt trận al-Nusra, một tổ chức liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda, ở phía Tây Nam của cao nguyên al-Hoss.

Việc tiến vào cao nguyên al-Hoss có ý nghĩa quan trọng đối với các lực lượng vũ trang Syria, tạo điều kiện cho quân chính phủ Damascus xây dựng một vùng đệm rộng hơn xung quanh tuyến đường tiếp tế duy nhất của họ tới Aleppo.

Binh sĩ quân đội SyriaBinh sĩ quân đội Syria

Một khi vẫn nắm quyền kiểm soát tuyến cao tốc Khanaser-Aleppo, quân đội Syria có thể tiếp tục chiến dịch quân sự ở khu vực phía Đông Nam và Tây Nam tỉnh Aleppo.Việc tái chiếm Jabal al-Hoss sẽ mở đường cho các lực lượng vũ trang Syria tiếp tục giải phóng tuyến Ramleh-Aleppo tiếp giáp với đường cao tốc Khanaser-Aleppo.

Trước đó, ngày 28/4, nguồn tin quân sự tiết lộ lực lượng tiếp viện Syria đã tới Aleppo và quân đội Syria chuẩn bị thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm quét sạch những phiến quân IS còn lại tại tỉnh này.

>>Khủng bố IS công bố 36 cảnh sát trong 'danh sách tử thần'

Tuyết Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot